Chia sẻ bài viết lên facebook

Đại hội đại biểu Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 21-08-2015 | 15:27:49

* Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(BDO) Sáng 21-8, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 147 đại biểu đại diện cho 3.991 hội viên trong toàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo ĐH có tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam; ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Hội KHHGĐ tỉnh

ĐH đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH), Ban thường vụ, Ban thường trực nhiệm kỳ 2010-2015. Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2010-2015, Hội KHHGĐ tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Hệ thống Hội tiếp tục được củng cố và phát triển; công tác truyền thông vận động được triển khai thực hiện rộng khắp các địa bàn trong tỉnh; giải pháp tiếp cận kênh cung cấp dịch vụ được đẩy mạnh thực hiện; đặc biệt là 7 vấn đề ưu tiên trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 của Hội KHHGĐ Việt Nam được triển khai đồng bộ, có trọng điểm và lồng ghép hiệu quả với các dự án, chương trình dân số (DS)/KHHGĐ/sức khỏe sinh sản (SKSS) của tỉnh. Đến nay, 91/91 xã, phường, thị trấn có chi Hội; đội ngũ cán bộ, hội viên ngày càng được phát triển về số lượng và nâng lên về chất lượng, với gần 4.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức tư vấn cho vị thành niên - thanh niên 217 buổi, với hơn 32.000 người tham dự; tư vấn qua tổng đài điện thoại cho hơn 3.400 lượt người; tư vấn trực tiếp cho gần 69.000 lượt người; cấp phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền các loại;


Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng ĐH đại biểu Hội KHHGĐ tỉnh lần thứ IV

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội KHHGĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là thành tích Hội KHHGĐ tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Chủ tịch đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, KHHGĐ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Ban chấp hành Hội KHHGĐ tỉnh cần phát huy tinh thần và trách nhiệm nhằm tạo cho hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng; từng thành viên tham gia tổ chức hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy các hoạt động trên lĩnh vực DS/KHHGĐ/SKSS nói riêng và trên lĩnh vực y tế nói chung; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm tạo sự hưởng ứng cao của người dân tại cộng đồng, tạo sự đồng thuận tham gia của các ngành, đoàn thể liên quan đến hoạt động của Hội…

Thay mặt Hội KHHGĐ Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội KHHGĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy đề nghị Hội KHHGĐ tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới: cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, của Trung ương Hội và các tổ chức mặt trận, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn; đẩy mạnh việc kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội, có chính sách cụ thể để thu hút cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có chuyên môn nghiệp vụ, gắn bó, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm và tự nguyện cao để thúc đẩy, quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội.

Sau một buổi làm việc tích cực, ĐH đại biểu Hội KHHGĐ tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. ĐH đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 đồng chí. Bác sĩ Vũ Thị Kim Tính, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

* Dịp này, Hội KHHGĐ tỉnh cũng đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng cho tập thể Hội KHHGĐ tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển Hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội KHHGĐ giai đoạn 2010-2015.

Tin, ảnh: HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên