Đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc

Cập nhật: 01-12-2014 | 08:09:54

 Số báo Sông Bé - Bình Dương đầu tiên được ấn hành vào ngày 1-12-1976 nhằm đánh dấu sự kiện “Ngày Phú Lợi căm thù”. Đây được xem là cột mốc lịch sử của Báo Bình Dương. Trải qua 38 năm hình thành, phát triển, báo Sông Bé - Bình Dương không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bình Dương, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

 

Giao diện trang chủ Báo Bình Dương điện tử Ảnh: D.PHÚC

 Từ tháng 10-2014, báo Bình Dương đã chính thức khởi động mô hình báo chí đa phương tiện. Theo đó, trên các ấn phẩm, đặc biệt là ấn phẩm điện tử của báo sẽ tích hợp các phương tiện thông tin như chữ viết, âm thanh, hình ảnh, video, bảng biểu, ký hiệu… trong từng tác phẩm báo chí. Với đa phương tiện, báo Bình Dương trong cùng một sự kiện có thể thỏa mãn người đọc, người xem, người nghe qua 1 bản tin, bài viết bằng chữ viết cùng với các minh họa bảng, biểu đồ sinh động hay nghe một bản tin radio, xem những slide ảnh, theo dõi một bản tin truyền hình… Ngoài ra, với mô hình đa phương tiện, báo Bình Dương cũng sẽ bảo đảm cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Không những thế, với cách làm này, bạn đọc có thể theo dõi các sự kiện thời sự theo trình tự thời gian, diễn biến từ khi sự kiện bắt đầu xuất hiện cho đến khi sự kiện kết thúc qua các phương tiện chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video… sinh động.

Để thực hiện mô hình báo chí đa phương tiện, thời gian qua Ban Biên tập Báo Bình Dương cũng đã tổ chức cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên tham gia những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về các kỹ năng làm báo đã phương tiện cơ bản. Cơ sở vật chất, các phương tiện máy móc, thiết bị… cũng được đầu tư, mua sắm. Đặc biệt, đối với báo điện tử, nơi mà các phương tiện thông tin được tích hợp, hiện đã được Ban Biên tập Báo Bình Dương nâng cấp, xây dựng trên một giao diện mới, bảo đảm cho việc cập nhật các thông tin một cách đa dạng, nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Tổng Biên tập Báo Bình Dương khẳng định: “Báo chí đa phương tiện là một xu hướng tất yếu của nền báo chí hiện đại. Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bình Dương sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo để bảo đảm thực hiện tốt mô hình này, đáp ứng được xu thế phát triển của báo chí hiện đại nhằm thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích cũng như thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc…”.

 

Ông PHAN VĂN DƯ, cán bộ hưu trí ở phường Lái Thiêu, TX.Thuận An: Báo đã phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống…

Là một độc giả trung thành với báo in, tôi đọc báo Bình Dương mỗi ngày để nắm bắt tình hình trong tỉnh, cập nhật kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền tỉnh. Tôi nhận thấy báo đã làm khá tốt chức năng một tờ báo của Đảng, đề cập khá đậm nét về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, báo có những bài thời luận đặc sắc, bình luận về những vấn đề thời sự, nổi cộm, bác bỏ những thông tin, tư tưởng sai lệch, định hướng dư luận rất kịp thời… Các chuyên đề văn hóa, xã hội, kinh tế, pháp luật trên báo cơ bản đã phản ánh được mọi mặt đời sống trong tỉnh. Đặc biệt, tôi thấy báo Bình Dương đã nhiều lần tăng trang, đến nay đã có 16 trang, thật sự trở thành một diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Hàng ngày, nhiều điển hình tiên tiến, nông dân sản xuất giỏi, công nhân lao động sáng tạo hay nhưng mô hình, cách làm mới trong nhân dân, thường xuyên được báo đăng tải…

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, nhân viên văn phòng trường THPT An Mỹ, TP.Thủ Dầu Một: Thông tin trên báo liên tục được cập nhật…

Đối với người dân Bình Dương, báo Bình Dương là địa chỉ tin cậy hàng đầu. Báo đã không ngừng đổi mới để khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Trên báo Bình Dương điện tử, thông tin liên tục được cập nhật. Chúng tôi nhận thấy, có những sự kiện, vấn đề được cập nhật thành nhiều đợt mang tính liên tục theo dòng sự kiện, từ khi bắt đầu, diễn biến, cho đến khi kết thúc… thỏa mãn nhu cầu của độc giả. Do đó, là người dân trong tỉnh, tôi luôn ưu tiên xem và đọc báo Bình Dương đầu tiên vì báo phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác nhất mọi thông tin trong tỉnh

Ông NGUYỄN TUẤN PHÚC, giảng viên trường Trung cấp nghề Bình Dương: Giao diện Báo Bình Dương điện tử hợp lý…

Qua thời gian thường xuyên theo dõi, tôi nhận thấy báo Bình Dương đã có nhiều đổi mới tích cực về nội dung lẫn hình thức. Tờ báo đã cơ bản chuyển tải được các thông tin, vấn đề nổi bật trong tỉnh và những sự kiện quan trọng của cả nước trên các mặt chính trị, xã hội, kinh tế… Báo cũng có nhiều bài viết hay, phản ánh chân thực cuộc sống của người dân trong tỉnh. Đặc biệt, đọc báo Bình Dương điện tử tôi nhận thấy giao diện của báo khá tốt, bố trí hợp lý, không làm rối mắt bạn đọc. Giao diện báo Bình Dương điện tử được trình bày khoa học với việc phân ra các mảng rõ ràng, từng chuyên mục cụ thể, giúp người đọc dễ dàng tìm đọc những thông tin cần quan tâm…

Bạn NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Thủ Dầu Một: Báo đã tích hợp nhiều phương tiện

Báo Bình Dương không ngừng đổi mới cả nội dung và hình thức, đặc biệt là từ khi đưa vào hoạt động mô hình báo chí đa phương tiện. Bây giờ, chỉ cần truy cập vào website của báo Bình Dương điện tử, chúng tôi có thể tìm thấy thông tin được phản ánh đầy đủ dưới nhiều phương tiện chuyển tải như chữ viết, hình ảnh, phát thanh, truyền hình… Điều này đã thỏa mãn được nhu cầu đọc, xem, nghe của độc giả. Bên cạnh đó, theo tôi một sự kiện khi được chuyển tải bằng nhiều phương tiện, cùng với việc thông tin kịp thời, đầy đủ, còn góp phần làm cho thông tin thêm phần đa dạng, tạo sự hứng thú cho người đọc, không gây cảm giác nhàm chán…

THÙY AN (ghi)

 

P.V

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên