Đã xác định được nguyên nhân cháy ki-ốt

Cập nhật: 24-10-2017 | 08:24:34

Ngày 23-10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã có báo cáo chính thức về vụ cháy ki-ốt ở số 1 đường D11, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An. Theo đó, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do nổ cục nóng tủ lạnh, làm hư hỏng tủ lạnh và một số quần áo, đồ dùng gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh. Đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản, nhưng đã làm 1 người chết do ngạt khói và hơi gas tủ lạnh; 3 người bị bỏng nhẹ. Qua xác minh cụ thể, người chết là bà Lê Thị Nghệ (SN 1976). Người bị thương là ông Nguyễn Văn Bình (SN 1974, cùng quê Thừa Thiên - Huế) và con là Nguyễn Văn Quí (SN 2002) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 2012).

Sau khi xảy ra vụ cháy, cấp ủy, chính quyền phường An Phú, TX.Thuận An đã cử đoàn cán bộ đến gia đình nạn nhân để động viên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú đã kịp thời hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn trong hoạn nạn. Hiện nay, gia đình đã đưa nạn nhân về quê tổ chức mai táng.

D.KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên