Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phú Giáo

Cập nhật: 25-06-2020 | 08:26:01

Chiều 24-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Linh mục Nguyễn Văn Riễn đã báo cáo với cử tri một số nội dung quan trọng của kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra tại Hà Nội; một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, đây là lần đầu tiên Quốc hội chia thành 2 đợt họp trực tuyến và tập trung nhưng diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình. Kỳ họp đã xem xét, quyết định thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét các báo cáo quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Hiệp bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao kết quả của kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Cử tri cũng kiến nghị cần bỏ cơ chế giá điện bậc thang hiện nay; đề nghị tăng mức sử dụng điện bậc 1 từ 50 kWh hiện nay lên 100kWh; quy định tách thửa đất hiện nay yêu cầu phải có điện, có đường bê tông, đèn chiếu sáng gây khó khăn cho người dân...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phạm Trọng Nhân ghi nhận, trao đổi một số vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh; đồng thời tổng hợp toàn bộ các kiến nghị, phản ánh của cử tri gởi về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh gửi đến Quốc hội trong kỳ họp tiếp theo.

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên