Đại diện các tôn giáo thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh 

Cập nhật: 08-02-2018 | 12:51:00

(BDO) Sáng 8-2, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp đại diện các tôn giáo đến thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Toàn cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương chúc tết  lãnh đạo tỉnh

Đến chúc tết lãnh đạo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Hòa thượng Thích Huệ Thông đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời mong muốn sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo tỉnh để Phật giáo hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.


Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương chúc tết và tặng quà cho lãnh đạo tỉnh


Tòa Giám mục Phú Cường chúc tết và tặng quà cho lãnh đạo tỉnh

Sau đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, đoàn Tòa Giám mục Phú Cường; đoàn Ban đại diện Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bình Dương; đoàn Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Bình Dương đã đến chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Giám mục Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường thay mặt đồng bào Công giáo tỉnh Bình Dương bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trong tiến trình phát triển của tỉnh nhà. Giám mục Nguyễn Tấn Tước gửi những lời chúc tết tốt đẹp nhất đến lãnh đạo tỉnh; đồng thời tin tưởng Bình Dương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, an lành, đoàn kết đến đại diện các tôn giáo và mong muốn trong thời gian tới các tôn giáo tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên