"Đại đoàn kết là cốt lõi tạo nên sức mạnh dân tộc"

Cập nhật: 10-11-2011 | 00:00:00

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tối 9-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các Khu dân cư số 10, 11, 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia vui với người dân trong khu dân cư và đồng bào cả nước trong Ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đại đoàn kết toàn dân là yếu tố cốt lõi để tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc; là cơ sở để đưa cách mạng đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho các gia đình chính sách tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đồng bào từ Bắc chí Nam luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thành tực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đề cập đến những nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp, ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Trên con đường công nghiệp hóa đất nước còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi gia đình, mỗi người dân bất kể thành phần dân tộc, tầng lớp xã hội tiếp tục giữ vững, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn. Để làm được điều đó, mỗi phường, xã phải ngày càng có nhiều tổ dân cư, thôn, bản, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu ngày càng được nâng cao.

Tặng quà, thăm hỏi bà con trong khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi gia đình, người dân trên địa bàn tiếp tục xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đời sống văn hóa, góp phần cùng với các phường, quận của thành phố xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh.

Có vị trí trung tâm của Thủ đô, ba Khu dân cư 10,11,12 có 9 Tổ dân phố. Phần lớn dân cư là cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội…Nhìn chung đời sống người dân ổn định, hộ nghèo, cận nghèo rất thấp.

Hưởng ứng cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường, Chi bộ Đảng Khu dân cư đã chỉ đạo Ban Công tác mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, xây dựng gia đình văn hóa, tuyến phố văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2011, ba khu dân cư đã tích cực làm công tác xã hội, tình nghĩa, đóng góp các quỹ ủng hộ người nghèo, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

Trong số các chỉ tiêu thi đua năm 2012, bà con ba khu dân cư phấn đấu 80% hộ dân trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; không có điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết trong nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi địa phương, cộng đồng dân cư sơ kết; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; góp phần giữ vững và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên