Đại hội đại biểu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương lần thứ I (2014 – 2019)  

Cập nhật: 07-11-2014 | 10:45:47

(BDO) Sáng 7–11, Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu CSCMBĐBTĐ lần thứ I (2014 – 2019). Tham dự đại hội có ông Phạm Bá Lữ - Phó Ban liên lạc CSCMBĐBTĐ, Trưởng Ban liên lạc tù binh Việt Nam; ông Phạm Văn Cành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành và 150 CSCMBĐBTĐ tỉnh.

 Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.052 CSCMBĐBTĐ, đã từng trải qua những năm tháng tù đày tại những nhà tù khét tiếng của chế độ Mỹ - Ngụy như: Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Phú Tài – Quy Nhơn… Tuy phải trải qua những tháng năm đày đọa trong tù ngục, phải chịu những đòn tra tấn, khủng bố dã man, mua chuộc của địch nhưng các chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, kiên trung, bất khuất đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù và giành chiến thắng cuối cùng.

 

Sau khi chiến thắng trở về, các CSCMBĐBTĐ tiếp tục có nhiều đóng góp cho cách mạng, nhân dân; nhiều chiến sĩ giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại, số hội viên có đời sống kinh tế giàu chiếm tỷ lệ khoảng 4%, hội viên có cuộc sống khá chiếm tỷ lệ khoảng 50%... 

Các đại biểu tham dự đại hội 

Ban Liên lạc CSCMBĐBTĐ Bình Dương được thành lập vào năm 1993 với tên gọi đầu tiên là Ban liên lạc cựu tù chính trị Sông Bé, năm 2009 đổi tên thành Ban liên lạc CSCMBĐBTĐ. Trong 20 năm qua, Ban liên lạc CSCMBĐBTDĐ Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các hội viên như: các hoạt động truyền thống, tham quan về nguồn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động đối ngoại...

Các đại biểu biểu quyết bầu ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lần thứ I 

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Cành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những hoạt động của Ban liên lạc và những đóng góp tích cực của các cán bộ, CSCMBĐBTĐ trong thời gian qua. Ông Phạm Văn Cành mong muốn, Ban liên lạc mới trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, vận động gia đình, nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục chăm lo đời sống các hội viên...

Đại hội cũng đã bầu 15 thành viên tham gia Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lần thứ I ra mắt tại đại hội

C.SƠN-Q.CHIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên