Chia sẻ bài viết lên facebook

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 28-07-2015 | 17:02:49

(BDO) Sáng 28-7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.


Ra mắt Ban chấp hành Đại hội Đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Đến dự có ông Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 250 cán bộ hội, hội viên xuất sắc trong toàn tỉnh.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ III; thảo luận và thông qua quy chế hoạt động của hội; công bố hiệp thương bầu cử Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III gồm 13 đồng chí. Tại đại hội cũng đã trao tặng 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội; tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.


Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu TNXP tỉnh đã phát triển mới 230 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 670 hội viên. Thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế, hội đã xây dựng quỹ xoay vòng vốn với số tiền 285 triệu đồng. Xây và sửa chữa mới 35 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng 47 sổ tiết kiệm từ chương trình Dấu ấn tuổi xuân; khởi công xây dựng bia tưởng niệm 77 TNXP tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng; trao tặng 37 căn nhà nghĩa tình đồng đội; trao tặng 52 sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; thực hiện các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các công tác xã hội; đoàn kết tập hợp toàn bộ cựu TNXP các thời kỳ tham gia vào tổ chức hội...

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Liêm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục nâng cao chất lượng và tổ chức, đặc biệt là phát huy về công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…

T.LÊ – T.THƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên