Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật: 30-11-2018 | 19:19:53

(BDO) Sáng 30-11, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tính đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh có 852 hội viên. Nhiệm kỳ II (2012-2017), với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ các cấp hội, tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng, quản lý chặt chẽ, hoạt động đa dạng, phong phú có chất lượng, hiệu quả.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023

Với nhiều biện pháp, cách làm, các cấp hội đã chủ động tham mưu, đề xuất, tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tổng số tiền thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bằng vật chất dịp Tết Nguyên đán và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam hơn 1,1 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 12 căn nhà ở cho nạn nhân, với tổng số tiền gần 635 triệu đồng. Ngoài ra, các hội thành viên ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đã vận động giúp đỡ các nạn nhân với số tiền trên 500 triệu đồng.

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ III (2018-2023). Ông Trương Bình Long, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Chủ tịch hội.

Nhân dịp này 5 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhiệm kỳ 2012-2017.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên