Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2014-2019

Cập nhật: 12-12-2014 | 15:13:24

(BDO) Sáng 12-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (thành phố mới Bình Dương) đã diễn ra Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự có ông Huỳnh Văn Nhị - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Thị Kim Vân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và hội viên Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Bình Dương. 

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019

Nhiệm kỳ 2009-2014, Hội KTS tỉnh đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, thiết kế, quy hoạch xây dựng và tư vấn phản biện. Từ năm 2010 đến nay, hàng năm, thông qua các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, quản lý dự án…các hội viên của Hội đã tham gia nhiều công trình đạt kết quả khá tốt như các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An,… góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Hội. Nhiệm kỳ 2014-2019, mục tiêu của hội là tiếp tục đổi mới, chủ động hội nhập, phấn đấu vì một nền kiến trúc xanh Việt Nam, đô thị phát triển bền vững, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của đất nước và con người Bình Dương. Thực hiện phương châm “Kiến trúc gắn với xã hội”, tham gia hiệu quả các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, phát triển nhà ở và ổn định nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội KTS tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 15 người. Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao tặng bằng khen cá nhân tiêu biểu cho hội viên KTS.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy nhận định, Hội KTS Bình Dương đã có nhiều đóng góp để tỉnh có nhiều công trình đẹp trong quá trình hội nhập. Hy vọng, Hội KTS sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung của KTS trong tỉnh sinh hoạt, giao lưu, sáng tạo góp phần xây dựng tỉnh thêm giàu đẹp. Ông Nguyễn Thanh Liêm đề nghị Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò phản biện xã hội trong lĩnh vực xây dựng bảo đảm trong giai đoạn tới Bình Dương có nhiều công trình tiêu biểu, ấn tượng.

Phương Lê

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên