Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh có 25 môn thi đấu

Cập nhật: 09-08-2017 | 12:59:22

(BDO) Sáng 9-8, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018, thông qua một số nội dung tổ chức đại hội TDTT các cấp. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội TDTT các cấp (ảnh).

Tính đến nay, đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn đã hoàn tất. Đại hội cấp huyện, thị, thành phố đã tổ chức thi đấu các môn, còn lễ khai mạc mới có TP. Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên tổ chức. Đại hội TDTT cấp tỉnh sẽ tổ chức thi đấu 25 môn, trong đó chính thức 18 và hưởng ứng 7 môn, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao phong trào quần chúng. Thời gian tổ chức đại hội cấp tỉnh chia làm 2 giai đoạn: từ 1/1/2018 đến 27/3/2018 và 28/3/2018 đến 19/5/2018. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 27/3/2018 tại sân vận động tỉnh. Lễ bế mạc dự kiến ngày 19/5/2018. Kết quả thi đấu được lấy làm cơ sở để tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển của tỉnh tham gia tranh tài tại kỳ đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tổ chức đại hội TDTT các cấp, nhất là đại hội cấp tỉnh nhằm biểu dương lực lượng các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, do đó các ngành và các địa phương, đơn vị phải quan tâm chú trọng, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên