Dân Campuchia phản đối dự án thủy điện Don Sahong của Lào

Cập nhật: 12-09-2014 | 08:39:41

Ngày 11-9, Giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Campuchia, ông Chhith Sam Ath đã chia sẻ những quan ngại của hơn 1/4 triệu người dân đang kêu gọi Lào ngừng việc xây dựng dự án thủy điện Don Sahong trên sông Mekong.

Cộng đồng quốc tế hiện vô cùng lo ngại về những đập thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mekong.(Ảnh: opendevelopmentmekong.net)

Ông Chhith Sam Ath cho rằng dự án thủy điện 260 có công suất Megawatt ở đập Don Sahong có thể dẫn tới việc hủy hoại ngành ngư nghiệp quan trọng tại đây cũng như gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với loài cá heo trên dòng sông Mekong.

Theo ông, hiện có khoảng 85 con cá heo cư trú tại một đoạn sông Mekong dài 190 km giữa Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Dự án đập Don Sahong được xây dựng sát biên giới Campuchia và chỉ cách khu vực những con cá heo này cư trú khoảng 1 km./.

(Theo VNA)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên