Đan Mạch, Đức bắt giữ 14 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

Cập nhật: 13-02-2021 | 07:01:13

 

Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại thủ đô Berlin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 12/2, cảnh sát Đan Mạch và Đức thông báo đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng, qua đó ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố tại hai nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu các chiến dịch chống khủng bố của Cơ quan tình báo Đan Mạch Flemming Dreyer cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 13 đối tượng tuần trước, trong khi cảnh sát Đức bắt giữ một đối tượng khác.

Các đối tượng này bị nghi ngờ chế tạo chất nổ và lên kế hoạch tấn công tại Đan Mạch hoặc Đức. Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tìm thấy nhiều thành phần và thiết bị có thể sử dụng để chế tạo bom.

Theo nguồn tin từ họp báo, trong số những đối tượng bị bắt ở Đan Mạch, 7 đối tượng bị cáo buộc phạm tội hoặc tiếp tay trong các vụ tấn công sau khi mua nhiều vật liệu và linh kiện để sản xuất thuốc nổ và súng lục.

Tuy nhiên, cảnh sát không nêu rõ tội danh đối với 7 đối tượng còn lại.

Tờ Der Spiegel của Đức đưa tin trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng người Syria và là 3 anh em.

Các đối tượng này bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện một giao dịch mua 5kg lưu huỳnh và 5kg bột nhôm trên mạng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên