Chia sẻ bài viết lên facebook

Đảng bộ Công an TX.Thuận An, Đảng bộ xã An Long, xã Tân Long (Phú Giáo): Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 01-06-2015 | 07:23:11

Ngày 30-5, Đảng bộ Công an (CA) TX.Thuận An tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy Thuận An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TX.Thuận An nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ CA TX.Thuận An hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 132 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tạo điều kiện bồi dưỡng 107 đoàn viên ưu tú học tập các lớp đối tượng Đảng, đã kết nạp 60 đảng viên, đạt tỷ lệ 140% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, có hiệu quả như “Cán bộ chiến sĩ nói không với tiêu cực”, “Cán bộ chiến sĩ không nhận hối lộ”… Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CA TX.Thuận An đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CA ngày càng trong sạch vững mạnh. Tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phạm pháp hình sự hàng năm được kiềm chế và kéo giảm 33,8%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ 93,7%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhân dân tin tưởng và cung cấp cho lực lượng CA nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Hàng năm, Đảng bộ CA TX.Thuận An đạt trong sạch vững mạnh, chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh từ 85,1% trở lên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể cán bộ, chiến sĩ CA TX.Thuận An phấn đấu tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

- Trong 2 ngày 28 và 29-5, Đảng bộ xã An Long (Phú Giáo) đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14%, tăng 1% so với nghị quyết. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,8 triệu đồng/năm, tăng 23 triệu đồng so với năm 2010 và 10 triệu đồng so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại và dịch vụ, với nông nghiệp chiếm 87%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm 13%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm còn 9 hộ, chiếm 1,35%. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 41 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 24 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 160% so với nghị quyết đề ra; toàn Đảng bộ hiện có 67 đảng viên. Hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã An Long phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 11 - 13%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 75%; thương mại - dịch vụ 20%; tiểu thủ công nghiệp 5%. Đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% theo tiêu chí của tỉnh. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015.

- Trong 2 ngày 28 và 29-5, Đảng bộ xã Tân Long (Phú Giáo) cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm; tăng 7 triệu đồng so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chiếm 73,5%, giảm 3,5%; thương mại - dịch vụ 17,5%, tăng 1,5%; tiểu thủ công nghiệp 9%. Số hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm còn 14 hộ, chiếm tỷ lệ 0,87%, giảm 4,2% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 58,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 97%; ấp văn hóa đạt 70%. Toàn xã có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp được 36 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 124% so với nghị quyết đề ra; toàn Đảng bộ hiện có 158 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã phấn đấu đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch với nông nghiệp chiếm 70%; thương mại - dịch vụ 20%; tiểu thủ công nghiệp chiếm 10%. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm dưới 2% theo tiêu chí của tỉnh. Phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn kiểm định và giữ vững chuẩn kiểm định chất lượng. Trong nhiệm kỳ phát triển 40 đảng viên mới; hàng năm có trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

TRÚC MƠ - HOÀI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Công an

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên