Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ

Cập nhật: 29-07-2020 | 12:09:24

(BDO) Sáng 29-7, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo công ty qua các thời kỳ cùng 150 đại biểu đại diện cho 878 đảng viên của 11 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ công ty.


Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020–2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Tược, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy công ty khóa mới; đồng chí Thái Văn Tây và đồng chí Huỳnh Kim Nhựt được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với những chỉ tiêu cơ bản: Sản lượng mủ khai thác đạt 55.000 tấn quy khô; sản lượng mủ thu mua đạt 60.000 tấn quy khô; sản lượng thành phẩm chế biến đạt 115.000 tấn quy khô; trồng tái canh 1.500ha. Thu nhập bình quân của công ty đạt trên 8,5 triệu đồng/tháng/công nhân. Đảng bộ phấn đấu hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp trên 120 đảng viên mới.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tược nhấn mạnh, thành công của đại hội đã cổ vũ cho toàn Đảng bộ, toàn thể cán bộ, công nhân lao động đoàn kết, thống nhất quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay sau đại hội, các cấp ủy Đảng phải tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ công ty cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động của từng đảng viên, từng quần chúng, trong từng tổ chức ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ nhằm đạt thắng lợi cao nhất...

Cao Sơn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên