Đảng bộ Sở Công thương: Học Bác từ việc tiết kiệm thời gian và của cải

Cập nhật: 07-07-2015 | 08:34:54

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, những năm qua, Đảng bộ Sở Công thương đã tập trung xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Làm theo Bác” đến các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể trong cơ quan gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

 Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, để tăng cường hiệu quả trong việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, Đảng ủy sở đã thành lập và chỉ đạo “Tổ giúp việc Đảng ủy sở về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác”, tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện phong trào thi đua “Làm theo Bác” hàng năm. Sau 4 năm phát động, tổ giúp việc đã nhận được 311 lượt đăng ký của đảng viên và 188 lượt đăng ký của quần chúng, đạt tỷ lệ 100% cán bộ công chức, viên chức (CBCC-VC) toàn cơ quan tham gia. Từ đó, mỗi đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy sở cũng tổchức cho toàn thểđảng viên vàquần chúng học tập chuyên đềđạo đức HồChíMinh hàng năm; triển khai đến toàn thể CBCC-VC các văn bản, nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên qua các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần...

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần vào việc tiết kiệm nguồn lực tài chính của đất nước và chống lạm phát. Trong ảnh: Đưa hàng Việt về nông thôn tại xã An Linh, huyện Phú Giáo. Ảnh: T.LÊ

Bác Hồ đã dạy, “Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. Trước hết là các cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp. Nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình”. Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Sở Công thương đã giảm thiểu những khoản chi bất hợp lý trong chi tiêu công nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác được giao. Cụ thể như việc hạn chế tối đa việc đi công tác ngoài tỉnh khi xét thấy không cần thiết; không tổ chức liên hoan, tiếp khách sai quy định, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng văn phòng phẩm, khoán kinh phí điện thoại cho từng phòng, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm cho từng phòng ban, bộ phận; quy định chế độ tắt mở các thiết bị sử dụng điện trong cơ quan... Do vậy, hàng năm sở đã tiết kiệm để tăng thu nhập cho CBCC-VC trung bình từ 200.000 đến 300.000 đồng/ người/tháng. Việc thực hành tiết kiệm được đảng viên và quần chúng tại đơn vị thực hiện một cách hiệu quả trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, kể cả trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần vào việc tiết kiệm nguồn lực tài chính của đất nước và chống lạm phát. Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc đều được công khai cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong cơ quan biết để thực hiện và giám sát thực hiện là biện pháp hữu hiệu góp phần vào việc chống tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra.

Theo Bác, “Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải”. Do vậy, công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” cũng được Đảng ủy sở đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết công việc. Sở còn tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tham gia khảo sát đạt yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc đều có đặt “hộp thư góp ý” để tiếp nhận những phản ánh của công dân, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu xót có thể xảy ra...

Ông Nguyễn Văn Hữu cho biết, thời gian tới, Đảng ủy sở sẽ tiếp tục duy trì sinh hoạt chuyên đề “Làm theo Bác” năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Sở tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” . “Cán bộ, đảng viên toàn ngành sẽ tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây cũng là những hành động thiết thực để mỗi cá nhân bày tỏ niềm tin yêu, kính trọng đối với Bác, góp phần thực hiện bằng được ước nguyện của Người: Xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, ông Hữu cho biết.

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên