Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một: Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 09-06-2017 | 07:35:34

Tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó chính là những chuyển biến tích cực tại Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc “Làm theo Bác” ở Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên và thể hiện rõ trong tính tự giác của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhiều mô hình mới, cách làm hay thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia như: “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì dân phục vụ”…

Nở nụ cười với dân để tạo sự thân thiện, hài lòng của nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “một cửa” của phường Chánh Mỹ niềm nở thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân. Ảnh: T.THẢO

Điển hình là tại Đảng bộ phường Chánh Mỹ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Để “Làm theo Bác” đạt hiệu quả, mỗi chi bộ trực thuộc, cơ quan ban ngành và các tổ chức đoàn thể đã gắn với những nhiệm vụ chuyên môn, gắn với giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương. Trong đó nổi bật nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, cách tiếp dân sao cho thân thiện và ngày một tốt hơn để tạo sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn. Khi người dân đến liên hệ công tác mà cán bộ, công chức không hướng dẫn tận tình, không niềm nở đón tiếp thì dù cán bộ, chính quyền đó có tốt tới đâu, giỏi tới đâu người dân cũng không ghi nhận. Vì vậy, sau khi tổ chức bộ phận “một cửa”, lãnh đạo phường đã bố trí cán bộ thạo việc, có trình độ, năng lực chuyên môn; đồng thời phải có khả năng giao tiếp, có đạo đức tốt tại bộ phận này. Song song đó, phường cải tiến phương thức phục vụ như quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ... Và dù làm theo phương pháp nào cũng bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan trong giải quyết thủ tục hành chính, không tự ý phát sinh thủ tục ngoài ý muốn.

Ông Huỳnh Thành Được, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Mỹ cho biết, kế thừa kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, trong thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên của phường. Từ đó việc “Làm theo Bác” được cụ thể hóa bằng chính những mô hình đem lại kết quả tích cực trên các lĩnh vực, cũng như giải quyết những vấn đề bức thiết, nổi cộm tại địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên của phường đã nêu cao tinh thần “Làm theo Bác” bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày; thực hiện lối sống gần dân, sát dân... Chính điều này đã tạo được lòng tin trong nhân dân, được nhân dân tin yêu. Đây cũng chính là cách mà cán bộ, đảng viên phường Chánh Mỹ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực.

Còn tại Đảng bộ phường Phú Cường hiện nay đã hình thành phong trào tu dưỡng rèn luyện, sống học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị của phường, trong cán bộ, đảng viên ở các chi bộ và quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy phường Phú Cường cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện các mô hình “Làm theo Bác” hiệu quả như mô hình “Ánh sáng an ninh” ở 14 khu phố, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của Công an phường, “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” của chi bộ cơ quan phường…

Ông Lâm Phi Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một cho biết, trong thời gian tới, Thành ủy Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trước mắt là nội dung trong chuyên đề năm 2017 gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thành ủy xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn thành phố…

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên