Chia sẻ bài viết lên facebook

Đảng bộ xã An Điền (TX.Bến Cát), Đảng bộ xã Tân Mỹ (Bắc Tân Uyên): Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 14-05-2015 | 08:54:37

Ngày 12 và 13-5, Đảng bộ xã An Điền tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham dự có 169 đại biểu đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội địa phương phát triển đồng bộ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, công nghiệp chiếm 35%, nông nghiệp 35%, dịch vụ 30%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng/người/ năm; hộ sử dụng nước sạch chiếm 99%, hộ sử dụng điện gần 100%. Trên địa bàn xã đến nay có 400 hộ kinh doanh, trong đó 143 hộ kinh doanh nhà trọ với gần 1.500 phòng… Các mặt văn hóa, y tế, giáo dục phát triển tốt, đời sống mọi mặt của nhân dân dần được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Điền sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững khai thác có hiệu quả các nguồn lực, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Điền cũng đã bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

 Trong 2 ngày 12 và 13-5, Đảng bộ xã Tân Mỹ tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Tân Mỹ đã bám sát nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự hỗ trợ của các ban, ngành huyện, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng cao và toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần công nghiệp, dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn có 20 công ty đang hoạt động, tăng 15 công ty so với đầu nhiệm kỳ; có 215 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; so với năm 2010 tăng 130 cơ sở, tăng 152,9%. Hoạt động thu chi ngân sách từng bước đi vào nềnếp, thu mới ngân sách hơn 265 triệu đồng, tăng 2,07 lần so với năm 2010. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động giáo dục đi vào nề nếp, chất lượng dạy và học ngày càng đạt kết quả cao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Hàng năm, Đảng bộvàcác chi bộđều đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 87% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộđãxem xét kết nạp được 35 đảng viên mới, đạt 116,66% chỉ tiêu nghị quyết đềra.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XI với 13 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

TRUNG HIẾU - MINH HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên