Đảng bộ xã An Sơn (TX.Thuận An), Đảng bộ xã Hiếu Liêm (Bắc Tân Uyên): Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 13-04-2015 | 08:45:59

Đảng bộ xã An Sơn (TX.Thuận An) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy xã An Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Sơn đã kết nạp 44 đảng viên, vượt 46,7%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,68%. Về kinh tế, Đảng ủy xã đã lãnh đạo hỗ trợ khôi phục vườn cây ăn trái, áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị có hiệu quả như trồng rau nhà lưới, nuôi lươn không bùn, nuôi chim yến… với tổng số vốn đầu tư trên 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra, xã cùng các đoàn thể đã đầu tư nạo vét, khai thông dòng chảy 39 tuyến rạch với tổng chiều dài 23,4km…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với giữ vững quốc phòng - an ninh với các mục tiêu cụ thể như: cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 53%, thương mại dịch vụ 35%, tiểu thủ công nghiệp 12%; phấn đấu hàng năm có 4 ấp đạt văn hoá và có 96% số hộ trở lên đạt gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ, phát triển 35 đảng viên mới, hàng năm có 80% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong 2 ngày 9 và 10-4, Đảng bộ xã Hiếu Liêm (Bắc Tân Uyên) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ xã Hiếu Liêm đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, xã giữ vững được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với tỷ trọng tương ứng 83% - 7% và 10%; đời sống của nguời dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 37,8 triệu đồng/người/năm. Bằng nhiều hình thức, 5 năm qua, toàn xã đã vận động trao tặng 976 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hơn 366 triệu đồng; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 259 lao động…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hiếu Liêm phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98 - 99%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; phấn đấu hàng năm trên 80% chi bộ đạt trong sạch, trên 85% đảng viên hoàn thánh tốt nhiệm vụ và kết nạp 25 đảng viên mới.

Tin,ảnh: HÀ THU - MINH HẢI 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên