Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Cập nhật: 17-01-2020 | 08:21:26

Sáng qua (16-1), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Các tham luận trình bày tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Bình Dương  

Đảng ra đời là tất yếu của lịch sử

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các tham luận trình bày cần tập trung khẳng định ý nghĩa sự ra đời của Đảng là tất yếu của lịch sử; làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua và đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới; bên cạnh đó khẳng định sự lớn mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng và đúc kết thực tiễn 90 năm lãnh đạo của Đảng ta; làm rõ tầm nhìn của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, trong đó có 8 tham luận trình bày trực tiếp tại hội trường. Nội dung các tham luận khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các tham luận đã làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…

Giảng viên cao cấp Trần Thị Thu Hương (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có giá trị không thể phai mờ trong tiến trình cách mạng Việt Nam gắn với cương lĩnh chính trị và đường lối đúng đắn. Bản lĩnh chính trị, sự sáng tạo của Đảng được xác lập bằng việc Đảng xác lập đường lối của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là khách quan, tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu của xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh cho trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tiếp tục xây dựng Đảng về mọi mặt

Các tham luận trình bày tại hội thảo một lần nữa đã chỉ rõ, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ; xây dựng Đảng gắn với bảo vệ Đảng là quy luật trong quá trình phát triển của Đảng, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là Đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Các tham luận đều khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, Đảng cần xây dựng Đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nêu quan điểm, cần phải tập trung xây dựng đạo đức ở mặt tổ chức Đảng và ở mỗi cá nhân đảng viên; trong đó tập trung vào đường lối và nguyên tắc xây dựng Đảng. Để hướng tới xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì phải tập trung vào vấn đề xây dựng Đảng. Đảng vững mạnh về mọi mặt, đủ năng lực trí tuệ bản lĩnh đổi mới thì mới đủ năng lực lãnh đạo. Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào giáo dục đạo đức.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng các tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Đây thật sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà khoa học. Chủ trì điểm cầu Bình Dương có đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên