Đảng ủy Cục Hậu cần (Quân đoàn 4): Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật: 24-01-2019 | 09:23:37

Đảng ủy Cục Hậu cần vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị đã quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn 4 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2019; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thông qua kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, công tác phát triển đảng viên năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và nhất trí khẳng định những kết quả mà Đảng ủy Cục Hầu cần đã đạt được trong năm qua. Theo đó, Đảng ủy Cục Hậu cần đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, cảnh quan, môi trường có sự chuyển biến, tiến bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên; Đảng bộ Cục Hậu cần vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cục Hậu cần đạt được trong năm qua; đồng thời lưu ý, cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, chú trọng thực hiện 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

NGUYỄN CÔNG HOẠT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên