Đánh người “hội đồng” tại quán karaoke, lãnh án nặng

Cập nhật: 27-06-2020 | 09:29:27

 Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 12 bị cáo liên quan đến vụ “giết người” trong quán karaoke. Các bị cáo bị truy tố ở hai nhóm tội danh là giết người và gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 113 năm tù giam; 1 bị cáo bị tuyên án chung thân; 1 bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5-8-2018, tại quầy lễ tân của quán karaoke Hoa Phượng ở phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, giữa Phạm Văn Minh (SN 1978, quê Bình Phước) với nhóm Nguyễn Chí Linh (SN 1995, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Anh Kiệt (SN 1998, quê An Giang) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Kiệt dùng dao chém 5 nhát trúng vào vùng đầu, hông trái, bàn tay trái, phải của anh Minh và đâm 1 nhát trúng vào vùng hạ sườn phải của anh Minh.

Cùng với Kiệt, Nguyễn Nhật Trường (SN 2000, quê Đồng Tháp) có lời lẽ kích động hô hào, ủng hộ Kiệt chém Minh; đồng thời Trường dùng ghế nhựa màu đỏ xông vào gây hấn. Lúc này, nhóm bạn của Trường và Kiệt dùng nón bảo hiểm, đồ hốt rác bằng kim loại, ghế nhựa... đánh anh Minh. Hậu quả nạn nhân bị đa chấn thương, choáng mất máu do vết thương quá nặng, dẫn đến tử vong.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 10 bị cáo về hành vi giết người, 2 bị cáo bị truy tố về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Căn cứ mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Kiệt tù chung thân tội “giết người”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tổng cộng 113 năm tù giam; một bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

LÊ NA

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên