Danh sách các mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh Hùng” đợt 2-2014

Cập nhật: 03-02-2015 | 09:20:42

Ngày 26-12-2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 3469/QĐ-CTN về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 432 mẹ ở Bình Dương đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 398 mẹ được truy tặng và 34 mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý nói trên. Tuy nhiên, sau khi báo Bình Dương thực hiện chuyên trang này thì 3 mẹ trong số các mẹ được phong tặng trong đợt này do tuổi cao, sức yếu đã về cõi vĩnh hằng, hiện chỉ còn 31 mẹ còn sống. Việc phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thể hiện rõ nét ý Đảng, lòng dân, sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các mẹ đã góp phần trực tiếp làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ học tập và noi theo... Báo Bình Dương trân trọng giới thiệu danh sách các mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt này.

 

 

 

Danh sách 3 mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vừa từ trần:

- Mẹ PHAN THỊ BA, SN 1920, ở phường Phú Mỹ, TP.TDM, có 2 con là liệt sĩ

- Mẹ PHẠM THỊ NĂM, SN 1920, ở phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên, có 2 con là liệt sĩ

- Mẹ NGUYỄN THỊ NHUẨN, SN 1918, ở phường Tân Bình, TX.Dĩ An, có 2 con là liệt sĩ

 

NHÓM P.V VH-XH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên