Dấu ấn sức trẻ Bắc Tân Uyên

Cập nhật: 13-03-2017 | 09:13:55

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã đề ra nhiều chương trình, hành động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Những kết quả đạt được đã tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển bền vững của địa phương.

 ĐVTN huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với Lữ đoàn 550 (Quân đoàn 4) thực hiện dọn vệ sinh, làm đường giao thông nông thôn tại xã Hiếu Liêm. Ảnh: H.P

Thời gian qua, tuổi trẻ huyện Bắc Tân Uyên có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội… góp phần cùng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Phát huy vai trò xung kích “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, các cơ sở Đoàn đã bám sát nhu cầu thực tế địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”; “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Anh Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cho biết: “Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất bảo đảm cho 100% cơ sở Đoàn cấp xã thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Huyện đoàn triển khai đến các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động như xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà nhân ái, khu vui chơi cho thiếu nhi; tuyên truyền về ý thức, văn hóa tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tuyên truyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM tại cơ sở; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đoàn các cấp…”.

Một điểm nhấn trong xây dựng NTM của tuổi trẻ huyện Bắc Tân Uyên thời gian qua chính là công tác tuyên truyền. Nhờ đó, ĐVTN đã hiểu đầy đủ, đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bằng những việc làm cụ thể. Nhiều cơ sở Đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn phần việc, lĩnh vực tham gia xây dựng NTM ở địa phương. Các hoạt động tham gia xây dựng NTM đã được triển khai rộng khắp trong các ĐVTN.

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên còn phối hợp với Ban chỉ đạo phối hợp làm công tác dân vận huyện, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh… tổ chức thực hiện chương trình liên quân ba màu áo chung tay xây dựng NTM mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Qua sự phối hợp, tuổi trẻ các đơn vị đã thực hiện cứng hóa một tuyến đường giao thông nội đồng tại xã Lạc An với chiều dài 100m; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào công giáo tại xã Lạc An; bê tông hóa một tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Hiếu Liêm với chiều dài 200m, tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng; nạo vét kênh mương; tổ chức thi công 1 tuyến đường thắp sáng đường quê… Bên cạnh đó, BTV Huyện đoàn còn thường xuyên tổ chức diễu hành tuyên truyền chung tay xây dựng NTM; khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái, 1 căn nhà khăn quàng đỏ cho hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 170 triệu đồng.

Đặc biệt, trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, Huyện đoàn đã tích cực vận động gia đình ĐVTN trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các tổ chức Đoàn Thanh niên tại huyện cũng đã phối hợp để tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho ĐVTN lựa chọn nghề nghiệp. Bằng sự năng động của tuổi trẻ, sự nhanh nhạy trong lao động, sản xuất, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao do thanh niên làm chủ.

Hiện nay, cùng với các hoạt động chung trong Tháng Thanh niên năm 2017, tuổi trẻ huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục bám sát nội dung các tiêu chí xây dựng NTM để huy động ĐVTN tham gia, đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Đây chính là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ địa phương hướng đến chào mừng ngày sinh nhật Đoàn, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

HỒNG PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên