Dầu Tiếng: Sơ kết công tác triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện

Cập nhật: 13-09-2018 | 08:24:09

Sáng 12-9, Ban Chỉ đạo 896 huyện Dầu Tiếng tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện.

Theo đó, đến thời điểm này Ban Chỉ đạo 896 từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trách nhiệm của công dân. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, điều chỉnh hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Công an huyện cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin dân cư cho các xã, thị trấn. 11/12 xã, thị trấn đã thành lập được 97 tổ thu thập dữa liệu dân cư với 635 thành viên.

Từ ngày 30-7 đến 23-8, Ban Chỉ đạo 896 huyện Dầu Tiếng đã triển khai kế hoạch thu thập thông tin dân cư tại các ấp An Lộc (xã Định An), Bàu Khai (xã An Lập) và Tân Bình (xã Minh Tân) với 781 hộ, 3.016 nhân khẩu. Kết quả có 331 hộ, 1.228 nhân khẩu cung cấp đầy đủ thông tin, đạt 42,4% số hộ và 40,7% số nhân khẩu.

D.QUANG - D.PHÚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên