Dầu Tiếng: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ quá tải

Cập nhật: 06-03-2019 | 07:55:40

 Từ đầu năm 2019, lực lượng chức năng huyện Dầu Tiếng đã triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm TTATGT, trong đó tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải là một trong những giải pháp nhằm hạn chế TNGT trên địa bàn…

Trung tá Lê Bá Thành, Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, cho biết trước tình hình khai thác và vận chuyển khoáng sản trên địa bàn hiện nay, để bảo đảm TTATGT, lực lượng Công an huyện vừa tổ chức ra quân thực hiện chuyên đề xử lý xe vi phạm về vận chuyển quá khổ, quá tải trên địa bàn. Theo đó, chuyên đề sẽ được thực hiện từ thời điểm này cho đến hết tháng 9-2019 và được chia thành 2 đợt. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải chạy quá tốc độ và làm rơi vãi đất, cát trên đường. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm…

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện chuyên đề trên, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng huyện Dầu Tiếng cũng đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp tình hình TTATGT trên địa bàn huyện ổn định. Trong đó, công tác tổ chức, bố trí lực lượng tuần tra, bảo đảm TTATGT phòng chống ùn tắc tại 2 điểm thường xuyên tập trung đông du khách tham quan trong mùa lễ hội đầu năm là chùa Thiên Hậu và chùa Núi Cậu là rất quan trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Dầu Tiếng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực xã Định Thành

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực chùa Núi Cậu đã đón tiếp hơn 170.000 lượt du khách cùng gần 27.000 phương tiện ô tô đến tham quan, lễ bái. Vì vậy, để bảo đảm ATGT cho du khách du xuân, Công an huyện đã tổ chức bố trí lực lượng luôn túc trực hàng ngày tại các điểm nóng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ; tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế tối đa hiện tượng ùn tắc…

“Trong thời gian tới, nhằm phát huy hết hiệu quả của công tác bảo đảm TTATGT, bên cạnh việc tăng cường công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền đến người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ; thường xuyên khảo sát, đề xuất phương án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, sửa chữa dặm vá các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhất là vào thời điểm trong mùa mưa bão. Đồng thời thường xuyên sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt…”, trung tá Lê Bá Thành cho biết thêm.

 Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng xảy ra 40 vụ TNGT đường bộ, làm chết 31 người (giảm 11 người so với cùng kỳ), bị thương 37 người (tăng 22 người so với cùng kỳ).

Trong quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, kiểm tra trật tự đô thị, các lực lượng địa phương trên địa bàn huyện đã phát hiện lập biên bản 956 trường hợp vi phạm ATGT, nhắc nhở trên 509 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT. Giải tán 63 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự. Ngoài ra, lực lượng công an các xã, thị trấn thường xuyên làm trật tự khu vực nội ô thị trấn, các khu chợ ở các xã, qua đó đã nhắc nhở giải tán nhiều trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi tụ tập buôn bán, đậu xe…

 

 BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên