Dầu Tiếng: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Cập nhật: 22-06-2018 | 08:18:55

Chiều qua (21-6), UBND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, các cấp, các ngành và địa phương xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” (huy động lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng chống thiên tai theo quy định; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và tu sửa các công trình cầu, cống...

Năm 2017, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy cục bộ tại thị trấn Dầu Tiếng và xã Định Hiệp, gây thiệt hại về nhà cửa của 16 hộ dân, giá trị thiệt hại ước tính hơn 90 triệu đồng; làm thiệt hại 5.069 cây cao su của Nhà nước với trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. UBND huyện đã hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại số tiền trên 61 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện việc thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đạt hơn 1,2 tỷ đồng…

HỒNG NGA - DUY PHÚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên