Đẩy mạnh phong trào người tốt, việc tốt

Cập nhật: 28-08-2018 | 08:50:29

  Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, phong trào “Người tốt việc tốt” trên địa bàn TX.Dĩ An đang tiến tới xây dựng xã hội nhân văn, giàu lòng yêu thương con người.

Những tấm gương tiêu biểu

Ông Nguyễn Văn Mối, ở khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TX.Dĩ An là tấm gương người tốt việc tốt trong việc tình nguyện hiến đất làm đường. Đã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc nên ông Nguyễn Văn Mối càng thấm thía giá trị độc lập, tự do của dân tộc. Đất nước hòa bình, ông bắt tay xây dựng kinh tế với bao khó khăn chồng chất. Từ 2 bàn tay trắng, với bản tính siêng năng, cần cù vượt khó của người lính đã giúp ông Mối tạo dựng cơ ngơi vững chắc. Con đường nằm kế nhà ông có chiều dài gần 200m nối liền giữa phường Thái Hòa (TX. Tân Uyên) với phường Tân Bình vốn nhỏ hẹp, độ dốc cao, trời mưa người dân đi lại dễ bị trơn trượt. Khó khăn về giao thông dẫn đến hạn chế sinh hoạt, sản xuất của bàcon trong khu phố. Từ thực tế đó, ông Mối đã tình nguyện hiến gần 150m2 đất để làm đường cho bà con. Ông cho biết: “Ở khu phố tôi, tất cả mọi người đang thi đua thực hiện phong trào người tốt việc tốt. Làmột người lính Cụ Hồ, tôi cũng mong muốn làm một việc nhỏ, học theo tấm gương sáng của Người”.

Ông Nguyễn Văn Mối, ở khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TX.Dĩ An là tấm gương người tốt việc tốt trong việc tình nguyện hiến đất làm đường

Phong trào còn lan tỏa trong đồng bào có đạo. Đại đức Thích Chúc Quang, trụ trì chùa Kim Thiền (phường Dĩ An, TX.Dĩ An) là tấm gương tiêu biểu của phong trào, vận động tăng ni, phật tử thực hành tiết kiệm, hướng đến cuộc sống “tốt đạo đẹp đời”. Mỗi khi có điều kiện Thầy hướng dẫn bà con làm việc thiện, chia sẻ điều lành, nêu cao tinh thần yêu thương, dạy con cháu thảo hiền, không mê tín dị đoan, hướng mọi người tới cuộc sống chân, thiện, mỹ. Đặc biệt với chủ trương “mỗi người chỉ 1 nén nhang” thầy đã vận động mọi người hạn chế đốt nhang, hàng mã, tiết kiệm tiền mua sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”

Thời gian qua, TX.Dĩ An có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt, những tấm gương lao động sáng tạo, say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước nhân dân. Phong trào “Người tốt việc tốt” chính làhướng tới xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và tiến bộ giữa con người với con người trong sản xuất cũng như trong đời sống. Con người phát triển cao về trí tuệ, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng. Năm 2018, phong trào thực hiện rộng khắp trên địa bàn TX.Dĩ An và nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động thực hiện của người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TX.Dĩ An cho biết: “Do nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Người tốt, việc tốt”, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thị xã đã tích cực thực hiện các nội dung của phong trào, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội của địa phương. Đặc biệt phong trào làm thay đổi cách sống, cách nghĩ của người dân, tiến tới xây dựng xã hội nhân văn. Để tiếp tục phát triển phong trào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sâu, rộng các phong trào thi đua yêu nước.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên