Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa

Cập nhật: 06-05-2017 | 08:09:45

 Từ tháng 4 đến hết tháng 7-2017, hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” được Tỉnh đoàn tổ chức, triển khai trong các cấp bộ Đoàn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống đạo lý tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” được Đoàn cơ sở các cấp cụ thể bằng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Các chi đoàn, chi hội sinh hoạt chủđiểm với chủđề“Theo bước chân những người anh hùng”, tuyên truyền kết quả nổi bật của phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn do Đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện, ca ngợi sự hy sinh anh dũng, chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng... Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các kênh thông tin truyền thông, website, đài truyền thanh, tờ tin, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cổ động trực quan trên các đường, khu vực đông dân cư...

Học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng) viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ảnh: N.Ý

Một hình thức tuyên truyền sinh động hơn là các hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ, hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và gương hy sinh anh dũng. Đoàn các cấp tổ chức giao lưu gặp gỡ, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống với nhân chứng lịch sử, thân nhân anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; tổchức triển lãm hình ảnh theo chủđềgiới thiệu gương anh hùng, liệt sĩtiêu biểu và tuyên truyền tác phẩm, ấn phẩm về anh hùng trẻ tuổi. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên, giới thiệu kết nạp đảng viên trẻtại các khu di tích lịch sửcách mạng để lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên mới và thực hiện các hoạt động tuyên truyền khác như “Hành trình tri ân”, “Chuyến xe nhân ái”, hành trình “Tôi yêu Bình Dương”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Cùng với công tác tuyên truyền là các công trình, phần việc thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Cụ thể là chủ động thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phícho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách.

Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ trong tỉnh còn có các hoạt động dọn dẹp vệsinh tại các bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa. Đoàn viên thanh niên địa phương sẽ hăng hái cùng tham gia hỗ trợ, phụ giúp việc nhà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh. Các cấp bộ Đoàn tích cực vận động nguồn lực xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, các công trình phục vụđời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình cócông cách mạng, thương bệnh binh; đồng thời, tuyên dương khen thưởng các điển hình con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng học giỏi, hiếu thảo, tích cực trong công tác Đoàn - Hội - Đội...

 NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên