Đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng

Cập nhật: 01-09-2018 | 10:01:41

Tiếp nối tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông, lực lượng thanh niên luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Bình Dương hôm nay luôn đoàn kết và nỗ lực thực hiện tốt những phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tình nguyện, sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.


Tuổi trẻ Bình Dương xung kích bảo vệ Tổ quốc.
Trong ảnh: Thanh niên huyện Bắc Tân Uyên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: K.T

Sôi nổi các phong trào tình nguyện

2018 là năm đầu tiên triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo diễn ra sôi nổi, đánh dấu bước phát triển mới của tuổi trẻ Bình Dương. Đoàn Thanh niên các cấp đã đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, lâu dài, tình nguyện tại chỗ gắn các địa phương, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 117 công trình thanh niên với tổng trị giá làm lợi là 2,5 tỷ đồng, phát quang, dọn dẹp vệ sinh hơn 30km đường, khơi thông dòng chảy, sửa chữa và làm đường giao thông; thực hiện 3 công trình “Thắp sáng đường quê” dài gần 3km. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn vận động nguồn lực xây dựng mới 4 nhà nhân ái và 3 nhà khăn quàng đỏ với tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng và xây dựng 16 vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác, trồng mới 18.000 cây xanh các loại…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Bình Dương đã và đang phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đoàn viên thanh niên phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng nông thôn mới, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, hàng năm, mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai công trình thanh niên cấp huyện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị; tham mưu, vận động hoặc phối hợp bảo đảm ở mỗi xã, phường, thị trấn, khu vực đông dân cư có ít nhất 1 điểm vui chơi hoạt động hiệu quả. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có công trình, phần việc thanh niên hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi Đoàn phường, thị trấn có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Toàn Đoàn sẽ phấn đấu trồng mới 25.000 cây xanh và vận động trao tặng ít nhất 100 căn nhà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”.

Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Song song với phong trào tình nguyện, tuổi trẻ Bình Dương luôn xung kích bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn theo hướng thiết thực; trong đó tập trung thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và hội trại tòng quân hàng năm, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; phát triển phong trào “Liên quân 3 màu áo”, hoạt động “Nghĩa tình hậu phương quân đội”, đội thanh niên xung kích ở cơ sở... Mặt khác, Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” gắn với công tác giáo dục, tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về quốc phòng - an ninh cho thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của tuổi trẻ và cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tuổi trẻ Bình Dương không những tình nguyện, xung kích mà còn đi đầu trong phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo khởi nghiệp” với các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: “Đoàn sẽ tiếp tục tập trung triển khai tốt Đề án “Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và công nghệ, giai đoạn 2018-2022” và các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh; tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên; hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp để tạo điều kiện để tuổi trẻ Bình Dương phát huy sức sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên