Để không mắc bệnh về đường tiêu hóa trong mùa hè

Cập nhật: 01-07-2016 | 08:26:19

Mùa hè, sự thay đổi của thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó có bệnh đường tiêu hóa. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với giới trẻ. Cần có những đề phòng để không bị mắc bệnh khó chịu này…

Triệu chứng

Các triệu chứng bệnh thường gặp nhất chính là việc rối loạn tiêu hóa như: Đau bung, nôn ói, tiêu chảy, kiết lị hay ngộ độc thức ăn.

Nguyên nhân gây bệnh

Do thời tiết nắng nóng, mọi người ăn nhiều thức ăn, thức uống lạnh, không rõ nguồn gốc, không hợp vệ sinh và nhiều hóa chất độc hại.

Ngoài ra thời tiết nắng nóng còn làm thực phẩm dễ bị ôi thiu, cũng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn có cơ hội được phát triển và lây lan rộng rãi.

Cách phòng tránh 

+ Ăn ít đi: Vào mùa hè, nắng nóng, bạn không nên ăn nhiều vởi đây là thời điểm hệ tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên chia bữa ăn thành các bữa nhỏ và rút ngắn khoảng cách giữa các bữa trong ngày.

Đây là cách giúp cho hệ tiêu hóa của bạn trở nên dễ dàng hơn và không làm bạn bị đói. Lựa chọn tốt nhất là các loại rau xanh, hoa quả tươi…

+ Hạn chế ăn đồ cay: Là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm dạ dày – một trong những chứng bệnh phổ biến của mùa hè.

Do đó, bạn nên loại bỏ những món ăn có vị cay ra khỏi thực đơn mùa hè. Nên chọn những món ăn có tính mát như đậu, những loại rau củ quả như cà rốt, xà lách….

+ Uống nhiều nước hơn: Nhiều người mất cảm giác thèm ăn trong những ngày hè. Nguyên nhân là do thời tiết và những vấn đề về tiêu hóa làm bạn không còn hứng thú ăn uống.

Tuy nhiên, bạn không được quên việc bổ sung nước cho cơ thể. Việc đổ mồ hôi khiến bạn mất nhiều nước do đó, bạn nên uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh và đầy sức sống.

+ Ăn rau củ quả mọng nước: Những loại quả như cà chua, lê, táo, dưa hấu và khoai lang…. là những thực phẩm bạn nên bổ sung để giúp thanh lọc cơ thể, giảm nhiệt cơ thể trong ngày nắng nóng.

+ Dùng thảo mộc, gia vị hỗ trợ tiêu hóa: Nếu bị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bạn nên ăn những món ăn thảo mộc, gia vị như rau mùi, thìa là,gừng, mùi tây….Các món ăn có tính lành như thế này sẽ là tuyến phòng vệ giúp bạn tránh những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

+ Lựa chọn sản phẩm đảm bảo, hợp vệ sinh: Một trong những cách nữa đó là việc lựa chọn đồ ăn và đồ uống hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn.

Theo Sức khoẻ và Đời sống 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên