Để mọi người đều có tết

Cập nhật: 18-01-2018 | 08:18:45

“Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018” là một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hôm qua (17-1). Cũng tại chương trình này, Hội Chữ thập đỏ cho biết, sau một thời gian phát động, tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ “Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018” trên 15 tỷ đồng. Đây không chỉ là một con số đơn thuần mà còn đầy ắp nghĩa tình, thể hiện rõ nét truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách đầy ý nghĩa nhân văn của dân tộc ta trong dịp tết đến, xuân về.

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực hiện mong ước lớn lao đó của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh luôn ra sức chung lòng, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu để mọi người dân trong tỉnh đều được thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm bằng những chính sách, chương trình cụ thể, nhất là đối với những người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, phát huy truyền thống đạo lý tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc, công tác chăm lo cho người nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, nhân dân, chiến sĩ, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh chung sức thực hiện. Không chỉ thực hiện tốt việc vận động nguồn vốn hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ như tặng vé xe miễn phí cho công nhân lao động về quê đón tết cùng gia đình; tổ chức những chương trình mừng Đảng, mừng Xuân cho người lao động không có điều kiện về vui xuân trên quê hương thứ 2; trao tặng các phần quà tết đầy ắp tình người cho những gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động xa quê...

Những chương trình và từng việc làm thiết thực nhằm chăm lo cho cuộc sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, vừa chung tay bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời mang đến một mùa xuân vui tươi ấm áp, để mọi người, mọi nhà ai cũng được đón một cái tết đủ đầy, ấm cúng

 ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên