Đẹp tình người trong mùa dịch bệnh

Cập nhật: 03-04-2020 | 07:28:13

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp trên toàn thế giới. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cả nước đã và đang nỗ lực hết sức mình nhằm kiểm soát tốt tình hình cũng như bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân. Trong khi các cấp chính quyền, sở, ngành của tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh lây lan thì đây đó nơi phố thị, thôn quê, tình người lại thêm một lần được nhân lên thật ấm áp.

 Đó là hình ảnh các y, bác sĩ đang miệt mài làm việc xuyên ngày đêm ở bệnh viện và các khu vực cách ly. Với phương châm “Lương y như từ mẫu”, họ hầu như quên đi những công việc riêng tư của gia đình để bám trụ, gắn bó nhiều ngày nơi phòng bệnh, khu cách ly. Ngoài đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện, khu cách ly là những cán bộ y tế cấp huyện, xã ngày đêm “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để điều tra dịch tễ, khoanh vùng dịch.

Trong cộng đồng, nhiều người dân đã có những hành động đẹp, tình người lại được nhân lên, cùng nhau thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong mùa dịch bệnh. Nhiều tổ chức đoàn thể, hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã mua, may và phát miễn phí khẩu trang cho người dân. Cảm động hơn, có những cụ ông, cụ bà lớn tuổi đã góp tặng từng ký gạo, bó rau cho nơi tiếp nhận ở khu vực cách ly. Rồi có những em nhỏ dành số tiền “lì xì” ít ỏi để mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Lại có những doanh nghiệp nhập nguyên liệu, gác lại đơn hàng để tập trung sản xuất khẩu trang cung cấp miễn phí cho người dân phòng, chống dịch bệnh. Những hành động đẹp, đầy tình người đó xuất phát từ trái tim đồng cảm của mỗi người và là trách nhiệm, là tình cảm, sự sẻ chia với cộng đồng.

Do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chính sách, người lao động nghèo. Ngày 1-4 vừa qua, Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội để đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ước tính cả nước sẽ có gần 20 triệu đối tượng là người có công cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, hộ kinh doanh cá thể nhỏ, lao động mất việc làm… với mức hỗ trợ bằng tiền mặt trong 3 tháng. Dự kiến gói hỗ trợ này khoảng hơn 61.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng gần 36.000 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực cao, chung sức đồng lòng của cộng đồng, đặc biệt là tình người được nhân lên trong lúc khó khăn, hy vọng chúng ta sẽ chủ động kiểm soát, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên