"Địa ngục trần gian" vẫn không lung lạc ý chí người cộng sản

Cập nhật: 28-11-2013 | 00:00:00
"Địa ngục trần gian" vẫn không lung lạc ý chí người cộng sản Cập nhật ngày: 28/11/2013 13:59:05

(BDO) Hơn 55 năm trước, để tiêu diệt ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường chống Mỹ của nhân dân ta ở miền Nam, chính quyền Mỹ - Diệm ngoài chính sách “Lê máy chém đi khắp miền Nam”, chúng còn xây dựng nhiều nhà tù như Côn Đảo, Chí Hòa, khám lớn Sài Gòn, Phú Lợi, Phú Quốc, Tân Hiệp…để giam cầm các tù nhân chính trị, các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước lúc bấy giờ. Nhà tù Phú Lợi ngày ấy cũng được mệnh danh là "Địa ngục trần gian" với đủ thứ cực hình tàn khốc nhằm lung lạc ý chí của những người cộng sản.

Xem chi tiết tại đây.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên