Điện mừng kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Cập nhật: 18-07-2012 | 00:00:00

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977 – 18.7.2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5.9.1962 – 5.9.2012), ngày 17-, các vị lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã trao đổi Điện mừng.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng và lẵng hoa tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone; Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu; Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt-Lào ấm tình keo sơn” tại Hà Tĩnh.  Trong điện mừng của các lãnh đạo Việt Nam gửi các đạo Lào có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy rằng trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực hợp tác đầu tư và thương mại đã có nhiều khởi sắc và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới với nỗ lực và quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào sẽ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lòng mong ước và lợi ích của nhân dân hai nước, không ngừng góp phần nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của hai nước chúng ta trong khu vực và trên trường quốc tế.”

Trong điện mừng của các lãnh đạo Lào gửi các lãnh đạo Việt Nam có đoạn viết: “Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 5-9-1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-7-1977 là sự kiện trọng đại, là mốc son lịch sử trong quan hệ giữa hai nước và là cơ sở pháp luật cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta trong giai đoạn tới.”

Các vị lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định: “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, các nhà cách mạng và nhân dân của mỗi nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, ngày càng được phát triển và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, vì lợi ích của mỗi nước.”

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 đã trao đổi điện mừng với Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lensavad, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012  cũng đã trao đổi Điện mừng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2012.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên