Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh khảo sát kênh Ba Bò

Cập nhật: 09-08-2017 | 17:14:53

(BDO) Chiều 9-8, Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành đã có buổi khảo sát, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm tại kênh Ba Bò, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.


Ông Trần Văn Nam (thứ 2, phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại kênh Ba Bò

Kênh Ba Bò là tuyến kênh thoát nước mưa và nước thải của lưu vực phường Bình Chiểu và Linh Trung quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và một số phường tại TX.Thuận An, TX.Dĩ An.Trong đó, lưu vực thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào kênh Ba Bò khoảng 1.000ha. Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh thải vào kênh khoảng 18.900 – 20.100m3/ngày. Trước năm 2008, kênh Ba Bò bị ô nhiễm nặng, hàm lượng các chất ô nhiễm hưu cơ vượt quy chuẩn trên 10 lần. Sau năm 2008, tỉnh Bình Dương và Tp.Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp như triển khai dự án nạo vét bùn và rác thải, cải tạo và xây dựng bờ kè; xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải nhằm xử lý các nguồn thải trước khu thải ra hồ điều tiết…Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 7 vừa qua, kết quả quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò vẫn chưa được cải thiện nhiều, hàm lượng Amoni vượt quy chuẩn từ 11,6 – 19,4 lần. Hiện tại công trình cải tạo kênh Ba Bò đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị vận hành sẽ góp phần cải tạo nguồn nước thải một cách đáng kể.

QUỲNH NHIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên