Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam học tập kinh nghiệm cải cách hành chính tại Bình Dương

Cập nhật: 04-06-2019 | 15:00:27

(BDO) Sáng 4-6, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tiếp Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đến khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính (CCHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bình Dương.  


Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam

Tại buổi tiếp, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã trao đổi với Đoàn khảo sát tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Cụ thể, tỉnh luôn chủ động đề ra nhiều giải pháp đột phá để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC, gắn với quyền lợi của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Điểm nổi bật công tác CCHC của Bình Dương giai đoạn 2011-2020 là việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh. Bên cạnh đó, chú trọng cải cách thể chế, đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC…

Các thành viên của Đoàn khảo sát tỉnh Quảng Nam bày tỏ ấn tượng trước cở sở hạ tầng hiện đại của tỉnh Bình Dương, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin cùng với kết quả thực hiện công tác CCHC và giải quyết TTHC, qua đó đã tạo được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đoàn đã trao đổi và học tập một số vấn để liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tìm hiểu các giải pháp góp phần nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên