Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham gia Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Cập nhật: 08-03-2017 | 15:45:27

Đại hội (ĐH) đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập” đã chính thức khai mạc vào sáng qua (7-3) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu phụ nữ Bình Dương do bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dẫn đầu cùng 12 đại biểu đại diện cho lãnh đạo nữ chủ chốt, lãnh đạo chủ chốt của hội, đại diện nữ doanh nhân, nữ công nhân viên chức cùng tham gia ĐH.

ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII có 1.153 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. ĐH đặt ra một số định hướng cụ thể là đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, ĐH đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Nhằm lập thành tích chào mừng ĐH, phụ nữ Bình Dương đã luôn bám sát hướng dẫn của Trung ương hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho hội viên phụ nữ, các gia đình chính sách, gia đình cách mạng, phụ nữ neo đơn...; vận động ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho phụ nữ nông thôn, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Theo đó, nhiệm kỳ 2011-2016, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các hoạt động, phong trào tại địa phương với các mô hình về bảo vệ môi trường được triển khai rộng rãi như: Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với môi trường”, “Phụ nữ với không gian xanh”, “Góc bếp điểm 10”, “Nhà sạch đường thoáng”, “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật”; hình thành được 88 tổ tự quản “xây dựng nếp sống”, “vệ sinh môi trường”, 74 CLB gia đình hạnh phúc, 74 CLB “5 không, 3 sạch”, đã góp phần thực hiện tốt những tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự tại địa phương.

ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 6 đến 9-3-2017 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.153 đại biểu, được tổ chức thành 70 đoàn (63 tỉnh, thành phố; phụ nữ công an, quân đội, Ban nữ công thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Bên lề ĐH còn có các hoạt động như chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam” và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 vào tối ngày 7-3; biểu dương tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực và giao lưu với Thủ tướng Chính phủ; triển lãm “Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”; chương trình nghệ thuật chào mừng thành công ĐH vào tối 9-3...

 

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên