Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri huyện Bến Cát và Tân Uyên

Cập nhật: 05-10-2011 | 00:00:00

Hôm qua (4-10), cử tri các xã An Điền, Hưng Hòa, Tân Hưng, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát đã có nhiều tâm tư, quan tâm sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội chung của đất nước, gửi đến đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Dương, nhân dịp các đại biểu Mai Thế Trung, Phương Hữu Việt, Lê Thành Nhơn tiếp xúc cử tri địa phương trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Cử tri Vũ Thanh Bình ấp 4, xã Hưng Hòa đề nghị Quốc hội xem xét các giải pháp củng cố đê điều bảo vệ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; có giải pháp tăng cường bảo vệ biển đảo Việt Nam... Cử tri Lê Viết Lắm ấp 1, xã Hưng Hòa đề nghị Quốc hội có giải pháp bảo vệ đất lúa, đừng để sân gôn lấn chiếm đất lúa; cử tri Trương Đức Nghiêm ấp 1, xã Hưng Hòa đề nghị tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cử tri các xã Tân Hưng, An Điền, thị trấn Mỹ Phước cũng đề nghị Quốc hội trong quá trình thông qua các dự án luật cần chặt chẽ hơn để xử lý nghiêm tệ nạn tham nhũng, đề ra các điều khoản đủ sức răn đe tình trạng vi phạm an toàn giao thông, hạn chế số vụ người chết do tai nạn giao thông, đặc biệt là có giải pháp hiệu quả hơn xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng...  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Thế Trung thăm hỏi cử tri thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát    

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Bình Dương, đại biểu Phương Hữu Việt hứa ghi nhận, có trách nhiệm về những vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

* Cũng trong ngày 4-10, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông Huỳnh Ngọc Đáng, Lê Hữu Phước và Nguyễn Thanh Hồng đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thạnh Phước, Thạnh Hội, Khánh Bình, thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên). Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề như: tình trạng đua xe và chống người thi hành công vụ ở thanh thiếu niên; cần đơn giản một số thủ tục bảo hiểm y tế để thuận tiện việc khám chữa bệnh; ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp; có giải pháp quyết liệt với nạn cờ bạc, phạm tội ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng; giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao người nông dân chịu thiệt...

Cùng ngày, đoàn ĐBQH cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hiếu Liêm, Lạc An và Tân Định. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã kiến nghị xoay quanh vấn đề hưởng chế độ chăm sóc và chế độ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi; một số điều luật của Quốc hội chưa sát với thực tế và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai...

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Huỳnh Ngọc Đáng và lãnh đạo các địa phương đã tiếp thu những ý kiến của cử tri và giải trình một số vấn đề liên quan.

HÒA NHÂN - K.VÂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên