Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Bình Dương

Cập nhật: 08-08-2017 | 12:12:01

(BDO) Sáng 8-8, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Nội dung làm việc của Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương là tìm hiểu về kết quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại địa phương; kết quả đổi mới công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững của tỉnh Bình Dương. Báo cáo với đoàn, đồng chí Đỗ Ngọc Huy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết từ 2011 đến 2016, các ngành các cấp trong tỉnh phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM bằng các phong trào thi đua thiết thực. Qua các phong trào và cuộc vận động, toàn tỉnh đã huy động người dân đóng góp 58.458 ngày công, hiến 67.275 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 61 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ sửa chữa 786 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 2,1 tỷ đồng cho người nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ 1.674 trẻ em nghèo đi học, tăng quà cho 10.500 hộ nghèo trong các dịp lễ, tết…


Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (giữa) phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Xác định được vai trò, vị trí của công tác dân vận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn, góp ý của nhân dân


Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tham dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hà Ngọc Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương đối với công tác dân vận trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác dân vận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại địa phương; đồng thời cho rằng Bình Dương đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, từ đó tạo động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

H.VĂN-H.ĐĂNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên