Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương làm việc tại huyện Phú Giáo

Cập nhật: 07-08-2017 | 18:34:17

(BDO) Sáng 7-8, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã An Bình, huyện Phú Giáo về thực trạng đổi mới công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững; kết quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại địa phương.

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (bìa trái) tham quan thực tế mô hình trồng dưa lưới của hộ ông Nguyễn Văn Cường, ấp Cà Na, xã An Bình

 Báo cáo với đoàn, lãnh đạo xã An Bình cho biết, qua 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để trở thành xã NTM. Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động trong thực hiện chương trình NTM của xã đạt hơn 200 tỷ đồng. Xã đã xét và cấp hơn 3.800 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, sửa chữa và trao tặng 54 căn nhà Đại đoàn kết; vận động quỹ hỗ trợ người nghèo được hơn 369 triệu đồng; phối hợp giải ngân hơn 13 tỷ 560 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội cho 577 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc vay phát triển kinh tế… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44 triệu đồng/năm; hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí của tỉnh giảm còn 39 hộ, chiếm tỷ lệ 0,86%.  

 Trong công tác dân vận đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương đến các tầng lớp nhân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò làm chủ của nhân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên.

 Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Phú Giáo. Trong thời gian qua, công tác dân vận của huyện đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của nhân dân, doanh nghiệp trong xây dựng NTM là trên 1.000 tỷ đồng. Huyện đã có 8/10 xã đạt chuẩn NTM. Huyện còn 343 hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,55%; 102 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 0,46%; 778 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,52%. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước trong phát huy vai trò làm chủ của nhân dân gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; huy động được sức dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh…

 Tại các buổi làm việc, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hà Ngọc Anh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương; có văn bản, nghị quyết cụ thể, thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra; việc thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo của xã An Bình và huyện Phú Giáo có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tốt, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; công tác dân vận đạt kết quả cao. Đoàn đã đồng tình và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các địa phương để hoàn thiện các đề án của ban trong thời gian tới…

Cao Sơn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên