Đoàn khảo sát Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm việc tại Bình Dương

Cập nhật: 14-02-2017 | 16:08:32

(BDO) Sáng 14-2, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, về công tác bảo đảm an ninh trật tự Trung tâm Hành chính tỉnh.

Theo đại diện Ban quản lý tòa nhà, Trung tâm hành chính tỉnh gồm 2 tháp A và B, với khoàng 25 tầng, trong đó có 2 tầng hầm. Đây là nơi làm việc của 64 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành. Hàng ngày, trung bình có từ 1.500 đến 2.000 lượt xe ra vào, với hàng ngàn lượt công chức, viên chức, người dân đến làm việc và giải quyết hồ sơ hành chính. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã đề xuất Cục Tham mưu Tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng phối hợp xây dựng phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tòa nhà; đồng thời đưa tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh vào danh mục quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội có vũ trang canh gác.

Sau khi nghe báo cáo tổng quan về tòa nhà, thay mặt đoàn, đại tá Lê Văn Sinh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu cho biết đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn PCCC, nội quy, quy chế quản lý an ninh, hệ thống camera giám sát tòa nhà... Trên cơ sở làm việc, đoàn sẽ hoàn thiện phương án bảo vệ và trình Bộ Tư lênh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an xem xét thông qua kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

Bình Minh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên