Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Tình nguyện ngày thứ 7, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Cập nhật: 01-07-2017 | 05:25:02

Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ, Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan (ĐKCCQ) tỉnh vừa phối hợp tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX.Bến Cát.

 Tuổi trẻ ĐKCCQ tỉnh ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” năm 2017. Ảnh: T.THỦY

 Thực hiện kế hoạch phối hợp của ĐKCCQ tỉnh và Thị đoàn Bến Cát, Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh đã phối hợp với Xã đoàn An Tây thực hiện ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật liên quan đến nhiều lĩnh vực cho công nhân lao động tại khu nhà trọ. Để hoạt động hiệu quả, Chi đoàn Sở Tư pháp đã trực tiếp tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức pháp luật liên quan đến nhiều lĩnh vực hộ tịch, lao động, bảo hiểm xã hội… cho người dân. Chi đoàn còn cấp phát gần 500 tờ gấp pháp luật và 100 cuốn sổ tay “cẩm nang lái xe ô tô, xe gắn máy an toàn” cho thanh niên công nhân lao động tại khu nhà trọ. Tại buổi tư vấn, có nhiều trường hợp công nhân lao động đến để tư vấn pháp luật. Nội dung thắc mắc chủ yếu liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, thủ tục đăng ký tạm trú, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, mất việc…

Trước đó, Tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã phối hợp cùng ĐKCCQ tỉnh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động liên quan đến nội dung này. Đó là các cuộc thi tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; các văn bản, quy định về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; phong trào “3 trách nhiệm” do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác”…

Riêng ĐKCCQ tỉnh thời gian qua cũng đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân như tuyên truyền về luật giao thông, tư vấn Luật Giao thông đường bộ, tư vấn về Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật một cách sâu rộng cho người dân…

Chị Phùng Thị Phương Lê, Phó Bí thư ĐKCCQ tỉnh cho biết, hoạt động ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Hoạt động này cũng góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của tỉnh.

 THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên