Đoàn thanh niên TX.Dĩ An: Phát huy tốt vai trò xung kích

Cập nhật: 28-12-2018 | 21:32:29

Trong năm 2018, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn TX.Dĩ An đã phát huy tốt vai trò xung kích, những công trình thanh niên được chú trọng vào nội dung tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội, bảo đảm gắn với nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Một trong những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ TX.Dĩ An đạt được trong năm 2018 là thực hiện được 2 công trình nhà nhân ái, 1 căn nhà khăn quàng đỏ cho đoàn viên thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn và 1 công trình thắp sáng đường quê dài 1km tại huyện Dầu Tiếng. Bên cạnh đó, Thị đoàn cũng đã xây dựng được 1 khu tập thể dục tại phường Dĩ An trị giá 40 triệu đồng và tổ chức 6 buổi ra quân xóa mẫu quảng cáo sai quy định cấp thị xã. Thị đoàn còn thành lập được “Đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ hành chính công”, “Vì nụ cười công sở” và tổ chức các họat động tình nguyện vì an sinh xã hội trong nhiều chiến dịch như: “Xuân tình nguyện”, “Hè tình nguyện”, “Hoa phượng đỏ”, Tháng Thanh niên...

 Thị đoàn Dĩ An thực hiện công trình trao nhà nhân ái năm 2018 cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Tại 36 cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn cũng đã thực hiện các công trình thanh niên gắn với hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cơ sở Đoàn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải; đồng thời xây dựng tuyến phố thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” thu hút được hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong năm 2018, tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn TX.Dĩ An đã thực hiện 118 “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì 7 “Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác”, trồng 1,6km đường hoa, trồng mới 700 cây xanh các loại và dọn dẹp vệ sinh gần 7 km đường giao thông đô thị…

Song song đó, hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì thông qua các chương trình tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các mô hình tổ hợp tác, hợp tác thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn từ các ngân hàng để lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. Trong năm qua, Thị đoàn Dĩ An còn phối hợp cùng trường Trung cấp Nghề Dĩ An tổ chức các lớp đào tạo nghề, phối hợp các ngành tổ chức tư vấn việc làm cho thanh niên, giới thiệu được hơn 1.785 trường hợp.

Anh Phạm Chiến Thắng, Bíthư Thị đoàn Dĩ An cho biết, với chủ đề năm 2019 “Thanh niên tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng đô thị thông minh”, Đoàn Thanh niên thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc; trao tặng ít nhất 4 căn nhà nhân ái và nhà khăn quàng đỏ; trao 2 căn phòng mơ ước cho thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, Thị đoàn sẽ thực hiện 1 tuyến đường “Vỉa hè sạch - Góc phố đẹp” có lắp camera an ninh; xây dựng 2 khu vui chơi phục vụ thiếu nhi, 2 khu tập thể dục miễn phívà tập trung thực hiện công trình “Ánh sáng đô thị” trang bị đèn thắp sáng trên các hẻm, ngõ chưa được trang bị đèn đường. Ngoài ra, Thị đoàn cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt công trình “Kết nối thanh niên” liên kết 3 nhà mạng di động với Đoàn - Hội nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

 NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên