Chuyện làm ăn

Trong những mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả cao tại xã An Sơn (TX.Thuận An) thì mô hình chăn nuôi thỏ của cô Nguyễn Ngọc Tú (56 tuổi, ấp Phú Hưng) là một trong những mô hình tiêu biểu rất cần nhân rộng.

 “Nhờ được hỗ trợ vốn, kỹ thuật và những gợi ý của cán bộ Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã thoát nghèo và có của dư của để như ngày hôm nay”, đó là tâm sự mộc mạc của bà Trần Thị Khiển ở ấp Mỹ Hảo 2, xã Chánh Mỹ (TP.TDM).  Bà Khiển chuẩn bị bông súng bán cho tiểu thương

 Trong những năm gần đây, phong trào nông dân (ND) làm kinh tế giỏi phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Tân Định (Bến Cát). Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương ND sản xuất giỏi tiêu biểu, trong đó có ND Nguyễn Văn Đậu (ấp 3, xã Tân Định) với mô hình trồng rau an toàn (RAT)…   Ông Nguyễn Văn Đậu bên vườn RAT của mình

 Bằng số vốn tự có và vay thêm ngân hàng, ông Phạm Xuân Tường (ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo) đã mạnh dạn đầu tư 6 tỷ đồng thành lập mô hình nuôi gà trại lạnh. Với 3 trại gà lạnh, nuôi theo hình thức gia công, hàng năm ông Tường có tổng nguồn thu khoảng 1,5 tỷ đồng…  Ông Phạm Xuân Tường giới thiệu mô hình nuôi gà trại lạnh

 Nuôi lươn sạch, không bùn hiện đang là một hướng đi mới cho người nông dân. Anh Lê Đình Ngọc Sơn, 42 tuổi, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TX.Thuận An là một trong những người nuôi lươn không bùn đầu tiên và đã rất thành công với mô hình này…  Anh Lê Đình Ngọc Sơn thành công với mô hình nuôi lươn không bùn

Những năm gần đây, Hội Nông dân (ND) TX.Thuận An đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp bà con ND biết làm kinh tế giỏi. Từ đây, các phong trào thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị… đã thu hút ngày càng đông đảo ND tham gia…

Xuất phát từ tình yêu hoa lan, ông Hồ Văn Hoài (72 tuổi, ấp 1, xã Tương Bình Hiệp, TP.TDM) đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng lan để thỏa lòng đam mê. Song cũng từ đây, vườn lan mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông vươn lên trong cuộc sống.

Bằng kiến thức tích lũy, xây dựng được sau 15 năm giong buồm ra biển lớn, “con tàu” Tôn Đông Á đã 2 lần tránh bão an toàn và tiếp tục vươn lên chinh phục thị trường trong nước và thế giới.   Doanh nhân Nguyễn Thanh Trung (trái) được UBND tỉnh vinh danh là doanh nhân Bình Dương xuất sắc năm 2013. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Trung bên dây chuyền sản xuất tôn mạ màu của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Cùng chung niềm đam mê công việc trồng nấm, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm TP.HCM, chuyên ngành công nghệ sinh học năm 2012, Cao Ngọc Hải và Bồ Bảo Giang đã xây dựng trang trại trồng nấm linh chi và nấm bào ngư. Bằng sự năng động và vốn kiến thức tích lũy được trong 4 năm đại học, hai chàng trai đã thành công với nghề trồng nấm.

Nhờ mô hình kinh doanh nhà trọ mà gia đình cô Nguyễn Thị Ngọc (tổ 3B, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TX.Dĩ An) đã thoát khỏi khó khăn, có đời sống kinh tế ổn định.

Cuối năm 2012, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, nông dân xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo lần đầu tiên biết đến mô hình nuôi heo nái hướng nạc.

Quay lên trên