Đổi mới phương thức hoạt động: Yếu tố quan trọng để tập hợp hội viên phụ nữ

Cập nhật: 20-10-2017 | 08:26:41

Với phương châm đổi mới hoạt động thi đua theo hướng “Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, có hiệu quả” và đổi mới phong cách của cán bộ hội theo hướng “Gần hội viên, hiểu hội viên để giúp hội viên”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã từng bước trở thành điểm tựa, thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức hội.

Theo đánh giá, thời gian qua, tổ chức bộ máy của Hội LHPN các cấp trong tỉnh được kiện toàn vững mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục có bước đổi mới. Chất lượng cán bộ hội ngày càng được nâng lên. Cụ thể, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở”, Hội LHPN tỉnh đã hướng vềcơ sở, tập trung ràsoát, củng cố vànâng cao hiệu quả hoạt động, nhất làchi hội, tổ phụ nữ. Hội có nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp để tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Qua đó, phát huy thế mạnh mạng lưới rộng khắp của hội trong nắm bắt, phản ánh tình hình đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ vàtổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội.

 Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, tổ chức Hội LHPN đã và đang thu hút, tập hợp hội viên một cách hiệu quả. Trong ảnh: Hội viên Hội LHPN xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ảnh: T.THẢO

Điển hình làtại Hội LHPN TX.Dĩ An, nhờ luôn coi “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia công tác hội” làmục tiêu để hướng tới, tổ chức hội các cấp ở địa phương đã không ngừng xây dựng những mô hình mới phù hợp với đặc thù của đông đảo phụ nữ. Nổi bật là4 mô hình “Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên”, “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Chi hội chủ động công tác” và“Địa chỉ tin cậy” gắn với các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

BàNguyễn Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN TX.Dĩ An cho biết, để tập hợp chị em phụ nữ vào tổ chức hội, hội cố gắng tìm kiếm những mô hình mới, phù hợp. Vàđể phong trào đạt hiệu quả cao, Hội LHPN TX.Dĩ An lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm của năm vàđềra nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo dứt điểm, tạo nên các đợt thi đua sôi nổi, tích cực. Những nhiệm vụ trọng tâm đó được gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; nuôi dạy con tốt; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… Nhờ đó, phong trào phụ nữ ở TX.Dĩ An ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng đến nhiều đối tượng. Vai trò vàuy tín của tổ chức hội ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin trong hội viên phụ nữ.

Còn tại TX.Thuận An, nhờ nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở, các tổ chức Hội LHPN trên địa bàn đã tập hợp được đông đảo hội viên, phát huy tốt vai trò, trở thành chỗ dựa tin cậy của chị em phụ nữ. Từ các phong trào được tổ chức hội triển khai một cách phù hợp, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình. Chị Lê Thị Hổ, hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An được đánh giá làmột hội viên năng nổ, nhiệt tình với phong trào hội. Không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân, chị còn giúp đỡ cho chị em trong khu phố cùng phát triển thông qua việc hỗ trợ vốn không tính lãi, hướng dẫn cách làm ăn… Chị Lê Thị Hổ tâm sự: “Sau khi tham gia tổ chức hội, tôi cảm thấy nhiều chị em có hoàn cảnh sống còn khó khăn, vì vậy luôn hết lòng giúp đỡ trong điều kiện có thể. Điều tôi vui nhất làtừ sự giúp đỡ, nhiều chị em không chỉ ổn định cuộc sống màđiều kiện kinh tế ngày càng khấm khá hơn”.

BàNguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết dù đã có nhiều giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, tuy nhiên phải nhìn nhận một số tổ chức hội vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Vì vậy, hiện nay Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục đổi mới hoạt động thi đua theo hướng “Tập trung vềcơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, có hiệu quả” để chỉ đạo triển khai vàtổ chức thực hiện phong trào thi đua. Hội cũng triển khai các nhiệm vụ của hội gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả vềnội dung vàphương pháp; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chítrong và ngoài tỉnh tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, hội tiến hành ràsoát các mô hình hiệu quả để nhân rộng, nhằm thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia tổ chức hội.

 Hiện toàn tỉnh có 14 tổ chức hội vàcác đơn vị trực thuộc với 587 chi hội và3.226 tổ phụ nữ. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt trên 85%, tỷ lệ tập hợp hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt gần 75%.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết
Tags
Hội LHPN

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên