Đổi ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT sang 19-11

Cập nhật: 10-07-2012 | 00:00:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT. Theo đó, đổi ngày tưởng niệm từ 18-11 sang ngày 19-11.

  TNGT trong 6 tháng đầu năm 2012 vẫn có diễn biến phức tạpĐể tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông một cách thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT của Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố tổ chức “Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm”. Riêng năm 2012, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức vào ngày 19-11 thay vì 18-11 như đã định trước đó.

Là thành viên của Liên đoàn Đường bộ quốc tế và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu, đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về an toàn giao thông đường bộ thế giới, Việt Nam tham gia các chủ trương của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có việc hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ”.

Chúng ta cùng thế giới kỷ niệm ngày này nhằm tưởng nhớ những người bị thiệt mạng và cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của người thân, gia đình họ; đặc biệt là kêu gọi ý thức ngăn ngừa thương tích tai nạn giao thông đường bộ.

Hiện nay, mỗi ngày ở nước ta có khoảng 30 người thiệt mạng vì TNGT. Điều đó đồng nghĩa với mỗi ngày có gần 30 gia đình chịu sự mất mát lớn lao bởi sự ra đi đột ngột của người thân.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước xảy ra gần 18.000 vụ TNGT, làm chết gần 5.000 người và bị thương gần 20.000 người, so với cùng kỳ năm 2011 giảm gần 5.000 vụ, giảm gần 1.000 người chết, giảm hơn 5.500 người bị thương.

Có 44/63 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương); có 3 tỉnh số lượng người chết vì TNGT giảm từ 40 -50%; 11 tỉnh giảm số lượng người chết từ 30-40%; 15 tỉnh giảm từ 20-30%; 12 tỉnh giảm từ 10-20%.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn xảy ra những vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, nhất là xe chở khách đã gây bức xúc trong xã hội; TNGT đường sắt diễn biến phức tạp, nhất là tại các điểm giao cắt với đường ngang dân sinh.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên