Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 4

Cập nhật: 03-12-2020 | 16:48:00

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 4 tại các điểm cầu. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Ngày 3/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Ngài Peter Tesch, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi Đối thoại, hai bên đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; mặc dù dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nhất định, song hai Bộ Quốc phòng luôn khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng trong khuôn khô Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trong năm, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì các cơ chế tiếp xúc, trao đổi thường niên, gần đây nhất là hai Bộ trưởng gặp song phương tại cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Australia lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội.

Hai bên đánh giá cao những thành công trong hợp tác đào tạo nâng cao tiếng Anh và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; qua đó, góp phần giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của Liên hợp quốc và thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 4 tạ điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Bên cạnh đó, hai bên cũng mong muốn mở rộng một số nội dung hợp tác mới mà hai bên có nhu cầu và khả năng như Quân y, an ninh mạng, trao đổi học thuật, tìm kiếm-cứu nạn, công nghiệp quốc phòng...

Đề cập đến tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, hai bên thống nhất nhận thức chung về nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Hai bên tin tưởng rằng chỉ có hợp tác, thế giới mới có thể đoàn kết, chung tay vượt qua và từng bước phục hồi sau đại dịch.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng, Quân đội Australia về những chia sẻ kịp thời với những thiệt hại, mất mát của Việt Nam trong các đợt bão, lũ vừa qua./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên