Đồng bào Công giáo đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật: 14-11-2017 | 08:57:27

Thời gian qua, đồng bào Công giáo Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phương châm của đồng bào Công giáo là mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể luôn đồng tư tưởng, thực hiện tốt các mục tiêu thi đua do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát động, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 Bên cạnh sinh hoạt tôn giáo lành mạnh theo phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, thời gian qua đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều phong trào phát động tại địa phương, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Xây dựng gia đình văn hóa” đồng thời phối hợp tham gia hoạt động với các tổ chức từ thiện xã hội…

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã động viên mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể đồng bào Công giáo đồng thuận thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Các linh mục, tu sĩ trong các giáo xứ, các dòng tu đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, với Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân hăng hái đăng ký 100% các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiên tiến. Tại các khu dân cư, đồng bào Công giáo luôn tích cực hưởng ứng những sinh hoạt nghiên cứu và học tập về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến học, chỉnh trang đô thị và từ thiện xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng các công trình phúc lợi tại các khu dân cư. Theo đó, số lượng gia đình và khu dân cư đồng bào Công giáo đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng. Hoạt động tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần tăng cường thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ có nhiều đổi mới, nhằm xây dựng và phát động các phong trào thi đua yêu nước, tập hợp và nhân rộng mô hình điển hình, gương người tốt việc tốt. Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh sẽ góp phần phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”. Đồng bào Công giáo tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, phát động các phong trào thi đua xây dựng “Giáo xứ tiên tiến, gia đình người Công giáo gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”…

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên