Đồng hành cùng sinh viên

Cập nhật: 10-01-2015 | 07:44:46

Hôm qua (9-1), Hội Sinh viên (SV) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể hội viên, SV tỉnh. Đây là nhiệm kỳ đặt nền móng cho công tác trong thời gian đầu mới thành lập. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đơn vị, công tác hội và phong trào SV tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực…

Sinh viên học tốt

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “SV 5 tốt” theo Nghị quyết Đại hội Hội SV Việt Nam tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015, Hội SV tỉnh và tất cả các cơ sở hội đã từng bước phát triển sâu rộng cuộc vận động này. Hội SV các trường định hướng các liên chi hội, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tổ chức thực hiện các chương trình nhằm nâng cao chất lượng và hỗ trợ SV hoàn thiện các tiêu chí cần thiết trong 5 tiêu chí (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt).

Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham quan các mô hình sáng tạo trẻ tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Bình Dương lần III, năm 2014. Ảnh: N.NHƯ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội SV tỉnh, cho biết: “Thực hiện phong trào 5 tốt, hội đã chủ động trong công tác phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội nguồn nhân lực trẻ” định kỳ 2 năm/lần để giới thiệu SV 5 tốt và các SV năm 3, năm 4 cho các doanh nghiệp tham gia trong chương trình. Đồng thời, các cơ sở hội tiếp tục phối hợp cùng các phòng ban trong trường tìm kiếm nguồn học bổng xây dựng “Quỹ học bổng SV 5 tốt” từ doanh nghiệp trao cho các SV 5 tốt của các trường. Đối với CLB, tổ, nhóm, hội SV các trường trực thuộc đã thành lập được 434 CLB, tổ, đội, nhóm, đội - nhóm bạn học tập, nghiên cứu khoa học hoạt động theo phương thức tự giác, dưới sự quản lý và định hướng của Đoàn - Hội và phòng công tác học sinh SV...”.

Kết quả năm học 2013- 2014, các cơ sở hội đã đạt thành tích cao ở các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn cấp quốc gia trong cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ IX... Để đáp ứng và hỗ trợ số lượng thí sinh dự thi vào các trường, chương trình “Tiếp sức mùa thi” của hội đã mang lại ấn tượng tốt với các hoạt động hướng dẫn đường đi, xe ôm SV, tặng vé xe buýt miễn phí, liên kết, hỗ trợ ký túc xá miễn phí và nhà trọ giá rẻ cho SV, hỗ trợ các suất ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh... Cùng với đó là chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ các tân SV nhập học, tư vấn, tìm kiếm nhà trọ, trao tặng học bổng, quà cho các tân SV có hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần tích cực trong việc động viên SV yên tâm thi cử, học tập.

Sôi nổi các phong trào tình nguyện

Cùng với học tập trau dồi tri thức, nghề nghiệp, các phong trào tình nguyện được các bạn SV tham gia sôi nổi. Chiến dịch SV tình nguyện hè tỉnh trong nhiệm kỳ qua có các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các địa phương vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Hội SV các trường còn tạo được mối quan hệ lâu dài với địa phương nơi SV về tham gia tình nguyện, như TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), huyện Bù Đăng (Bình Phước), huyện Thới Bình và Năm Căn (Cà Mau), Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Nghĩa (Đắc Nông)…

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội SV tỉnh, các hoạt động tình nguyện của SV Bình Dương không chỉ phát triển mạnh mẽ mà ngày càng đi vào chiều sâu. Tất cả các cơ sở hội đều có đội hình tình nguyện hoạt động tại chỗ, thực hiện các hoạt động tình nguyện như “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; cổng trường sạch đẹp; khu nội trú xanh - sạch - đẹp; chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; bảo vệ môi trường; chăm sóc và tặng quà cho các mái ấm tình thương, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn; thăm tặng quà, lau dọn, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng... Qua các hoạt động này, SV đã có cơ hội thực hành và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống, trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Trong chuỗi hoạt động tình nguyện, hoạt động hiến máu cũng được hội viên, SV tham gia tích cực, hiệu quả, từ hoạt động Ngày hội sinh viên hiến máu tình nguyện cho đến thành lập CLB “Ngân hàng máu sống”. Tổng số lượng máu thu được trong các đợt hiến máu tình nguyện mỗi năm gần 22.000 đơn vị. Nhằm phát huy vai trò của SV trong các hoạt động xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội, thời gian qua hội cũng đã tham mưu tổ chức nhiều buổi phỏng vấn, tuyển chọn SV tham gia các hoạt động tình nguyện, phong trào do tổ chức Đoàn, Hội triển khai…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên